Triều cường lập đỉnh do tác động biến đổi khí hậu

Vấn đề chính khiến triều cường thường xuyên lập các đỉnh kỷ lục mới là do tác động của biển đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ hơn.
Dù đã phải trải qua hai ngày liên tiếp chống chọi với triều cường lên cao, chiều tối 21/10, người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phải “vận lộn” với triều cường với mức đỉnh lên tới 1,65m.

Do triều cường lên cao kết hợp với mưa lớn vào đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các quận 8, quận 6, quận 2, quận Thủ Đức, Bình Thạnh … ngập sâu trong nước.

Một số điểm như tại đường Lương Định Của, quận 2 (đoạn gần cầu Thủ Thiêm), đường Kha Vạn Cân và các khu dân cư thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã bị ngập nặng.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn gần cầu Phú Xuân) huyện Nhà Bè; Mễ Cốc, Lưu Hữu Phước, Phạm Thế Hiển, Đào Mộc Cam, đường 16, Quốc lộ 50, Bến Phú Định và nhiều tuyến đường xung quanh khu vực chợ Phạm Thế Hiển… thuộc Quận 8. nước ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m khiến các phương tiện đi lại khó khăn.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường thuộc quận Bình Thạnh như Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Bùi Hữu Nghĩa, khu dân cư thuộc các phường 22, 26, bán Đảo Thanh Đa; các tuyến đường Hùng Vương, Tân Hòa Đông, Đặng Nguyên Cẩn (quận 6); Tân Hóa (quận Tân Phú) ... cũng phải chịu cảnh ngập nước kéo dài nhiều giờ.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh, với mực nước đỉnh triều lên cao như những ngày qua (từ 1,58-1,68m), trên địa bàn thành phố có trên 16 tuyến đường trong nội đô của thành phố bị ngập và nhiều tuyến đê bao ở ngoại thành bị nước tràn bờ bao.

Trong đó, có một số điểm ngập do ảnh hưởng dẫn dòng thi công dự án nâng cấp đô thị-lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm, cải tạo rạch Ba Bột (Thủ Đức)...

Triều cường lên cao đã làm cho cuộc sống hàng ngày của nhiều người dân bị đảo lộn, đi lại khó khăn, buôn bán ế ẩm. Nhiều hộ dân phải di cư đến nhà người thân để tránh nước lên, chuẩn bị bao cát để đắp đê chắn nước tràn vào nhà.

Cám cảnh trước cảnh nước tràn ngập nhiều ngày qua, bà Nguyễn Thị Tám, bán tạp hóa ở đường 16, phường 4, quận 8, cho biết nước ngập nên việc buôn bán cũng ế ẩm hơn, nhất là triều cường đều rơi vào buổi chiều tối, vì vậy nhiều người tan sở về gặp nước ngập cũng ngại ghé mua đồ hơn.

Cũng chịu cảnh nước ngập trong nhiều ngày qua, ông Văn Anh Ngọc, nhà ở bến Phú Định, phường 16, quận 8, ngao ngán: "Hai ba ngày nay, cứ sáng sớm và chiều tối cả nhà tôi lại phải lo ngăn cho nước tràn vào nhà, lo kê đồ đặc lên cao để không bị ngấm nước. Nhiều bao tải cát, thau chậu đều được huy động để tát nước ra ngoài."

Đánh giá về diến biến của đợt triều cường giữa tháng 10/2013 này, ông Lê Thanh Liêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng đây là đợt triều cường cao, diễn biến phức tạp.

[Chùm ảnh người dân TP.HCM "vật lộn" với triều cường]

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mực nước đỉnh triều cường thực đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đều vượt mức báo động III (1,50m) và cao hơn đỉnh triều của năm 2012 là 1,62m, đạt mức cao nhất trong chuỗi số liệu từ năm 1961.

Cụ thể, ngày 20/10, triều cường đã đạt mức 1,62m (lúc 04 giờ 30 phút) và đạt 1,68m (lúc 18 giờ 00 phút), sáng ngày 21/10 đạt 1,58m (lúc 5 giờ 00 phút) và chiều đạt mức 1,65m. Dự kiến trong ngày 22/10, mực nước đỉnh triều vẫn duy trì ở mức trên báo động III (1,50m).

Nhận định về tình trạng triều cường ngày càng lên cao trên hệ thống sông, kênh rạch Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, cho rằng nguyên nhân khiến triều cường trong những ngày qua tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao bất ngờ nằm ngoài mức dự báo (1,64m thực đo lại lên đến 1,68 m) do kết hợp nhiều yếu tố gồm xả lũ từ các hồ trên thượng nguồn, nước biển dâng cao cộng với yếu tố đới gió lệch đông làm đẩy nước vào các cửa sông nhiều hơn.

Mặt khác, đúng vào những thời điểm triều cường cao (thường buổi tối) tại thành phố lại xảy ra mưa to nên càng làm đỉnh triều cao hơn, từ đó gây ngập nặng nhiều nơi.

Là người theo dõi hiện tượng triều cường trong nhiều năm, theo bà Lê Thị Xuân Lan, vấn đề chính khiến triều cường thường xuyên lập các đỉnh kỷ lục mới là do tác động của biển đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ ràng hơn.

Qua theo dõi tình hình triều cường từ năm 2006 đến nay cho thấy, mức triều cường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2006, đỉnh triều đạt 1,44m, năm 2007 đạt 1,49m, năm 2008 đạt 1,55m, năm 2009 đạt 1,56m, năm 2011 đạt 1,59 m và vào tháng 10/2012 đạt đỉnh 1,62m.

Điều này cũng giải thích đỉnh triều vào tối 20/10/2013 đạt 1,68m không phải điều gì đó ngẫu nhiên hay bất thường mà nó nằm trong quy luật “ triều cường càng ngày càng cao.”

Bà Lê Thị Xuân Lan, cho rằng theo quy luật, triều cường thường đạt đỉnh cao nhất vào tháng 11 hoặc tháng 12 trong năm. Do vậy, mức đỉnh triều 1,68m xảy ra tối 20/10 vừa qua chưa hẳn đã là đỉnh triều cao nhất của năm nay. Theo bà, trong các đợt triều cường sắp tới diễn ra vào tháng 11 và 12/2013, đỉnh triều có thể xấp xỉ hoặc còn cao hơn mức 1,68m.

Điều này cũng cảnh báo các nhà quản lý khi lập các dự án xây dựng hệ thống thoát nước, chống ngập cần phải tính toán thiết kế khả năng thoát nước cho phù hợp với tính dự báo mang tính dài hạn cho tương lai 15-20 năm./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục