Triều cường lên cao, thành phố Cần Thơ ngập nặng

Do nước lũ từ thượng nguồn sông Hậu đổ về kết hợp với triều cường trên sông Hậu dâng cao, chiều tối 21/10, Cần Thơ tiếp tục ngập sâu.
Do nước lũ từ thượng nguồn sông Hậu đổ về kết hợp với triều cường trên sông Hậu dâng cao, chiều tối 21/10, hàng chục tuyến đường ở quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tiếp tục ngập sâu trong biển nước.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước ngày 21/10 trên sông Hậu (Cần Thơ) có khả năng lên mức từ 2,15-2,2 mét, trên mức báo động 3 từ 0,25-0,3 mét. Do nước lũ và triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường trung tâm các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng bị ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn 0,5 mét, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.

Tại Quận Ninh Kiều, khu vực bị ngập nặng nhất là Trung tâm thương mại Cái Khế và khu vực Bến Ninh Kiều, nước ngập sâu ở hai khu vực này khiến công việc làm ăn, mua bán và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Do nước ngập sâu, nhiều ki ốt bán hàng của các tiểu thương ở Trung tâm thương mại Cái Khế phải đóng cửa sớm. Các tuyến đường như Đại Lộ Hòa Bình, Hai Bà Trưng; giao lộ ngã tư đường 3 tháng 2 - quốc lộ 91B và giao lộ đường Mậu Thân-Võ Văn Kiệt… nước ngập sâu làm hàng loạt xe máy của người dân lưu thông trên đường bị chết máy, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại các điểm giao nhau như Quốc lộ 91B, đường 3/2 (Quận Ninh Kiều), ngã ba Khu công nghiệp Trà Nóc (Quận Bình Thủy) do nước ngập sâu đúng vào giờ tan trường, tan ca của học sinh, sinh viên và công nhân… nên giao thông tại các tuyến bị ùn tắc cục bộ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận Ninh Kiều, Bình Thủy phải có mặt trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trên.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, đây là đợt triều cường lớn nhất trong năm. Trong vài ngày qua, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức kiểm tra và gia cố các đê, kè xung yếu đang bị đe dọa bởi lũ đầu nguồn và triều cường tại các quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều.

Ngành chức năng Cần Thơ khuyến cáo, triều cường còn duy trì ở mức cao và kéo dài trong vài ngày tới, người dân cần chủ động trong việc đi lại, tránh thời điểm nước dâng cao nhằm hạn chế thiệt hại cho bản thân và gia đình./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục