Triều cường và mưa lớn gây thiệt hại ở Bình Dương

Mưa kéo dài suốt ngày 11/10, cộng thêm triều cường khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Bình Dương bị sạt lở, vỡ bờ bao gây thiệt hại.
Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mưa kéo dài suốt ngày 11/10, cộng thêm triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng ở huyện Thuận An bị sạt lở, vỡ bờ bao ở nhiều tuyến đê kè xung yếu, gây ngập úng 35 ha hoa màu, hàng chục căn nhà ngập sâu.

Riêng tối 10/10, cơn mưa lớn đã làm 16 hộ dân ở xã Bình Nhâm, huyện Thuận An bị hư hại; sáu hộ bị sập nhà, trong đó bốn hộ thiệt hại 100%, hai hộ thiệt hại 60%; chuồng trại của tám hộ dân bị tốc mái với mức thiệt hại khoảng 70%.

Tại khu phố Hòa Long, thị trấn Lái Thiêu, các kênh, rạch bị ngập do các công trình đê sông Sài Gòn chưa hoạt động, một số chưa tháo đê quai khiến nhiều khu vực nước mưa không thoát ra được khi triều rút nên gây ngập kéo dài.

Theo ông Trương Công Thạch, Phó phòng kinh tế huyện Thuận An, huyện đang kiến nghị với Ban quản lý dự án đê bao An Sơn-Lái Thiêu, đơn vị thi công để có hướng giải quyết trong mùa mưa nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực trên. Tuy nhiên, đến chiều 11/10, do mưa còn kéo dài kết hợp triều đang lên nên các khu vực bị ngập vẫn còn ở mức cao.

Trong khi đó, tại khu vực ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, tuyến bờ rạch Út Kỹ bị vỡ gây ngập 2ha. Tại khu vực thuộc công trình đê bao An Sơn-Lái Thiêu do triều cường gây sạt lở nhưng nước triều cao chưa khắc phục được.

Xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An cũng bị vỡ hai đoạn bờ trên rạch Vĩnh Bình đoạn 12m và rạch Cầu Bốn Trụ đoạn 6m. Người dân và huyện đang gia cố bằng 110 cây cừ, 50 vỉ tre hỗ trợ cho hai hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp khắc phục.

Phòng Kinh tế đã huy động 24 công lao động, dùng 170 cừ tràm, 80 tấm vỉ tre để khắc phục sự cố trên./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục