Triều đại của HLV Dunga trước nguy cơ sụp đổ

Huấn luyện viên Dunga thừa nhận không có khả năng được gia hạn hợp đồng do mục tiêu của Brazil là giành chức vô địch thế giới.
Không lâu sau khi Brazil bị Hà Lan loại khỏi World Cup 2010, huấn luyện viên Dunga đã có những phát biểu về thất bại của đội nhà cũng như tương lai của ông.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, cựu thủ quân của tuyển Brazil cho hay: "Chúng tôi chịu trách nhiệm cho trận thua này song tôi phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Chúng tôi rất buồn sau khi bị loại. Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn. Tại World Cup, bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể gây ra ảnh hưởng."

Hợp đồng giữa huấn luyện viên Dunga và Brazil sẽ hết hạn sau giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nam Phi. Chiến lược gia này thừa nhận rằng không có khả năng ông sẽ được gia hạn hợp đồng do mục tiêu của Brazil là giành chức vô địch World Cup 2010.

Ông Dunga cho biết: "Tôi đã ký hợp đồng có thời hạn bốn năm. Chúng tôi biết rõ điều đó ngay từ đầu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục