Triệu phú Trung Quốc trốn sang Canada kháng án

Zeng Hanlin đã bỏ trốn năm 2004 sau khi bị tuyên án, nhưng đã bị chính quyền Canada trục xuất trở lại Trung Quốc tháng 3/2011.
Một triệu phú Trung Quốc đã trốn sang Canada và bị bỏ tù vì tội lừa đảo sau khi bị trục xuất trở lại Trung Quốc đã nộp đơn kháng án, theo lời con trai và luật sư của ông nói ngày 30/1.

Zeng Hanlin, 66 tuổi, bỏ trốn năm 2004 sau khi bị tuyên án, nhưng đã bị chính quyền Canada trục xuất trở lại Trung Quốc tháng 3/2011 sau khi nhà chức trách phủ nhận quan ngại về việc ông này sẽ bị tra tấn hoặc tử hình nếu trở về nước.

Zeng bị đưa ra xét xử và kết án có tội lừa đảo vào tháng 11 trong một đường dây buôn chứng khoán và một tòa án ở thành phố Thành Đô đầu tháng này đã tuyên Zeng 15 năm tù giam.

“Chúng tôi đã nộp đơn kháng án lên tòa phúc thẩm ở Thành Đô,” con trai của Zeng, Sam nói với AFP. Luật sư của Zeng, Yang Zhaodong, nói với AFP rằng đơn kháng án được nộp tuần trước nhưng tòa chưa trả lời do dịp Tết Nguyên đán.

Canada, nơi không kết án hình sự các tội kinh tế, có luật không dẫn độ những tù nhân sang các nước nơi họ có thể bị tử hình, nhưng gần đây nước này đã trục xuất khá nhiều tội phạm theo yêu cầu của Trung Quốc.

Năm 2011, Canada đã trục xuất trùm buôn lậu người Trung Quốc Lai Changxing sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 12 năm với việc Bắc Kinh đưa ra một cam kết bất thường không xử tử tên này.

Sam Zeng nói cha ông “vô tội” và muốn mở một phiên tòa công khai ở Bắc Kinh. “Chúng tôi không muốn tòa án ở Thành Đô vì ở đây xét xử không công bằng, chúng tôi muốn chuyển sang Bắc Kinh”, Sam nói với AFP, đồng thời khẳng định gia đình ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Toronto vào tuần tới trước chuyến thăm của Thủ tướng Canada, Stephen Harper, sang Trung Quốc. Ông muốn Thủ tướng Harper đề cập vụ việc với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất ở Bắc Kinh./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục