Triều thông Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Báo Uriminzokkiri của Triều Tiên đã chỉ trích Washington và Seoul "cố bám lấy việc gây áp lực quân sự" với Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận không quân và hải quân của hai nước.
Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong 1 cuộc tập trận. (Nguồn: The Independent)
Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong 1 cuộc tập trận. (Nguồn: The Independent)

Truyền thông Triều Tiên ngày 2/4 đã chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là hành động "gây hấn quân sự" chống Bình Nhưỡng và "dội gáo nước lạnh" vào những nỗ lực hòa bình rất khó khăn để có thể đạt được trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một bài bình luận, báo Uriminzokkiri của Triều Tiên đã chỉ trích Washington và Seoul "cố bám lấy việc gây áp lực quân sự" với Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận không quân và hải quân của hai nước.

Bình Nhưỡng khẳng định, các cuộc tập trận, trong đó có việc gần đây triển khai một tàu tuần duyên của Mỹ với nhiệm vụ hỗ trợ thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, là hành động "gây hấn quân sự" chống Triều Tiên.

Hồi tuần trước, tàu USCGC Bertholf (WMSL-750) - một tàu tuần duyên lớp Legend, đã cập cảng Jeju để tiến hành các cuộc tập trận chung với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm ngăn chặn hành động xâm phạm các biện pháp trừng phạt trên biển của Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc và Mỹ chính thức nối lại tập trận quân sự cấp tiểu đoàn]

Trong khi đó, Meari - một trang mạng tuyên truyền khác của Triều Tiên, cũng có bài báo tương tự, nói rằng những hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Hàn Quốc sẽ không có tác dụng với Triều Tiên. 

Phản ứng trên của truyền thông Triều Tiên được đưa ra chỉ một ngày sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết Mỹ không giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc mà còn đang tăng cường năng lực quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Patrick Shanahan nói: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang giảm quy mô các cuộc tập trận mà chúng ta đang tăng cường khả năng quân sự.”

Ông Shanahan cũng cho biết ông và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo sẽ đề cập đến các cuộc tập trận quân sự chung diễn ra vào tháng 9 tới cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc tập trận quân sự giữa hai bên diễn ra trong tháng 3 vừa qua.

Trước đó, ngày 2/3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý chấm dứt các cuộc tập trận chung Đại bàng non (Foal Eagle) và Giải phép then chốt (Key Resolve) sau cuộc điện đàm giữa quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và người người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho biết hai bên cũng đã đồng ý duy trì sự sẵn sàng quân sự mạnh mẽ thông qua các cuộc tập trận chỉ huy mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục