Triều Tiên: 99,97% số cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu

Theo Ủy ban bầu cử Triều Tiên ngày 11/3, có 99,97% số cử tri đăng ký đã tham gia bỏ phiếu bầu được toàn bộ 687 đại biểu trong Quốc hội.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 dẫn thông báo chính thức của Ủy ban bầu cử nước này cho biết, cuộc bầu cử Hội nghị Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) khóa 13 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã kết thúc, với kết quả đã bầu được toàn bộ 687 đại biểu trong cơ quan lập pháp cao nhất của nước này.

Có 99,97% số cử tri đăng ký đã tham gia bỏ phiếu.

Trong danh sách trúng cử có Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Yong Nam, Thủ tướng Park Pong Ju và Phó Nguyên soái Choe Ryong Hae.

Trước đó, KCNA ngày 10/3 thông báo Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã trúng cử Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa 13 với sự ủng hộ tuyệt đối của các cử tri.

Hiến pháp Triều Tiên quy định Hội nghị Nhân dân Tối cao được bầu cử năm năm một lần. Cuộc bầu cử Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa 13 này là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên được tổ chức kể từ khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lên nắm quyền hồi tháng 12/2011.

Hội nghị Nhân dân Tối cao là cơ quan lập pháp cao nhất của Triều Tiên, có quyền sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, thông qua ngân sách và bổ nhiệm các vị trí cấp cao chính thức, trong đó có Ủy ban Quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục