Triều Tiên bác bỏ mọi giả thuyết, cáo buộc liên quan vụ Kim Jong-nam

Tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc ở Geneva nhà ngoại giao Triều Tiên Ju Yong-choi khẳng định: Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những giả thuyết và cáo buộc liên quan tới sự kiện ở Malaysia.”
Triều Tiên bác bỏ mọi giả thuyết, cáo buộc liên quan vụ Kim Jong-nam ảnh 1Hình ảnh ông Kim Jong-nam được máy quay ghi lại sau khi bị tấn công bằng chất độc. (Nguồn: AP)

Ngày 28/2, tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), nhà ngoại giao Triều Tiên Ju Yong-choi  khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những giả thuyết và cáo buộc liên quan tới sự kiện ở Malaysia.”

Đồng thời, đại diện của Triều Tiên cũng đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ mất ghế tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc  do bị tình nghi đứng sau vụ sử dụng vũ khí hóa học để sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Ju Yong-choi nói: “Triều Tiên bác bỏ hoàn toàn những bình luận không có căn cứ của Hàn Quốc. Triều Tiên chưa bao giờ sản xuất, tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hóa học và quan điểm của chúng tôi là rõ ràng. "

Ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị sát hại hôm 13/2 vừa qua tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục