Triều Tiên bác đàm phán cấp ngoại trưởng với Nhật, Hàn, Mỹ

Triều Tiên bác khả năng đàm phán cấp ngoại trưởng với Nhật, Hàn, Mỹ

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc khẳng định nước này không có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp.
Triều Tiên bác khả năng đàm phán cấp ngoại trưởng với Nhật, Hàn, Mỹ ảnh 1Đặc phái viên Mỹ Glyn Davies (giữa), đặc phái viên của Hàn Quốc Cho Tae-yong (phải), đặc phái viên của Nhật Bản Shinsuke Sugiyama trước cuộc họp về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ri Tong Il ngày 22/9 khẳng định Bình Nhưỡng không có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp diễn ra trong tuần này.

Phản ứng trước những đồn đoán rằng Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong có thể gặp song phương những người đồng cấp của ba nước kể trên trong thời gian ở New York (Mỹ), ông Ri Tong Il nêu rõ chưa có kế hoạch đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Ông Ri Tong Il cho biết thêm Ngoại trưởng Ri Su Yong có thể tham dự các sự kiện khác của Liên hợp quốc, như hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra vào ngày 23/9.

Theo đài phát thanh Bình Nhưỡng, ông Ri Su Yong tới New York hôm 20/9 và dự kiến có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 27/9, và gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc vào cùng ngày. Ông là ngoại trưởng đầu tiên của Triều Tiên tới Mỹ trong vòng 15 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục