Triều Tiên: Bãi phóng thử tên lửa SLBM có dấu hiệu hoạt động

Hình ảnh vệ tinh chụp gần đây cho biết các hoạt động đang diễn ra tại sà lan thứ hai dùng để tiến hành thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Triều Tiên.
Triều Tiên: Bãi phóng thử tên lửa SLBM có dấu hiệu hoạt động ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm ở gần Sinpo thuộc vùng biển phía Đông Bắc Triều Tiên ngày 9/5/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Yonhap đưa tin một chuyên gia Mỹ ngày 16/1 dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp gần đây cho biết các hoạt động đang diễn ra tại sà lan thứ hai dùng để tiến hành thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Triều Tiên.

Ông Joseph S.Bermudez Jr., một nhà phân tích quân sự Triều Tiên, viết trên trang mạng 38 độ Bắc, chuyên trang theo dõi về Triều Tiên, nêu rõ: “Hình ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 6/1 cho thấy các hoạt động đang diễn ra ở sà lan đặt tại xưởng đóng tàu Nampo của hải quân."

Theo ông Bermudez, kể từ tháng 11/2017, khi Triều Tiên di chuyển sà lan trên tới cảng Nampo, "hiện có một cần trục nổi nhỏ được buộc bên cạnh sà lan và sào căng buồm được mở rộng."

Mục đích của việc di chuyển trên có thể liên quan tới "những giai đoạn cuối cùng của việc sửa chữa trước khi tuyên bố sà lan này đi vào hoạt động do cả sà lan thử tên lửa và cần trục nổi đều được đặt tại vũng tàu này." Tuy nhiên hiện chưa rõ khi nào sà lan này đi vào hoạt động.

Triều Tiên đã tiến hành phóng thử SLBM lần đầu tiên hồi tháng 4/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục