Triều Tiên ban bố "lệnh báo động đặc biệt"

Triều Tiên đã ban bố "lệnh báo động đặc biệt", đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích quân sự bằng vũ khí hạt nhân.
Ngày 17/8, Triều Tiên đã ban bố "lệnh báo động đặc biệt" trên toàn quốc để đối phó với cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn diễn ra từ ngày 17 - 27/8, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích quân sự bằng vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn chỉ thị của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang, kể cả dân quân, "theo dõi sát mọi động thái với tinh thần cảnh giác cao độ", đồng thời lập tức phát động đòn tấn công trong trường hợp có bất kỳ hành động thù địch nào xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Triều Tiên.

Chỉ thị nêu rõ Bình Nhưỡng coi cuộc diễn tập quân sự này là "một thách thức rõ ràng", là mối đe doạ nghiêm trọng đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, khu vực châu Á và là sự khởi đầu của một cuộc tập kích bất ngờ nhằm vào Triều Tiên.

Chỉ thị cũng khẳng định nếu Mỹ và Hàn Quốc thực hiện dù chỉ một hành động khiêu khích quân sự nhỏ nhất xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên, thì sẽ bị giáng trả bằng "một đợt tấn công hủy diệt không khoan nhượng với tất cả sức mạnh phòng vệ và tấn công, kể cả răn đe hạt nhân".

Trước đó một ngày, Bình Nhưỡng cũng cảnh báo sẽ đáp trả mọi đe dọa tấn công của Mỹ và Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, khoảng 10.000 binh lính Mỹ và 56.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi 2009" nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến để bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ bị tấn công./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục