Triều Tiên: Báo cáo của Mỹ về tình hình nhân quyền là "lời nói dối"

Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có những hành động chống Washington sau khi Mỹ đưa ra một báo cáo phê phán tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.
Triều Tiên: Báo cáo của Mỹ về tình hình nhân quyền là "lời nói dối" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích bản tin của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/4 cho biết Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có những hành động chống Washington sau khi Mỹ đưa ra một báo cáo phê phán tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên được KCNA dẫn lời tuyên bố những điều được nêu trong báo cáo ngày 13/4 vừa qua của Bộ Ngoại giao Mỹ là một “lời nói dối lớn,” đồng thời gọi việc Mỹ phê phán tình trạng nhân quyền tại Triều Tiên là "động thái nham hiểm" nhằm làm cho Bình Nhưỡng mất mặt cũng như mưu toan lật đổ ban lãnh đạo của Triều Tiên.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng đe dọa sẽ có những hành động khiến Mỹ phải hối hận về những gì mà họ đã làm, nhưng không nói rõ về các hành động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục