Triều Tiên bắt đầu tiếp nhiên liệu cho tên lửa

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên của Mỹ ngày 1/4 cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu tiếp nhiên liệu cho tên lửa, chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên của Mỹ ngày 1/4 cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu tiếp nhiên liệu cho tên lửa, chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
 
Động thái này cho thấy Bình Nhưỡng đang bước vào các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch trên.
 
Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao khác cũng của Mỹ nói với phóng viên AFP chiều 1/4 rằng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu quá trình tiếp nhiên liệu.
 
Cùng ngày, nguồn tin từ Seoul cho biết Triều Tiên có thể đã chi khoảng 500 triệu USD cho việc chế tạo tên lửa tầm xa sẽ được phóng trong vài ngày tới. Ông Nam Sung-wook, cựu cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia, đã đưa ra con số trên căn cứ vào những thông tin mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đã tiết lộ về vụ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-1 năm 1998.

Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên, đồng thời tìm cách lôi kéo thêm các quốc gia ủng hộ quan điểm trừng phạt Triều Tiên nếu nước này phóng vệ tinh.

Cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho rằng không có sự khác biệt giữa kế hoạch phóng vệ tinh với thử tên lửa của Triều Tiên, vì cả hai đều sử dụng cùng loại tên lửa đạn đạo Taepodong-2 và hành động này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
 
Trong một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ngày 31/3, 16 nghị sĩ Mỹ kêu gọi ông Obama "sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ nước Mỹ và đồng minh trước kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên".
 
Tại London (Anh), Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương với một số nguyên thủ quốc gia, trong đó ông nhấn mạnh cần thiết phải có "sự đoàn kết" giữa các nhà lãnh đạo thế giới trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.
 
Phó Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản phụ trách quan hệ đối ngoại, ông Osamu Sakashita, cho biết Nhật Bản đã nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia trong G20, trong đó có cả Anh, trong vấn đề Triều Tiên. Ông Sakashita còn cho biết Tổng thống Hàn Quốc đã ủng hộ việc Nhật Bản sử dụng biện pháp quân sự để bảo vệ lãnh thổ trước kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục