Triều Tiên bắt giữ một tàu đánh cá của Hàn Quốc

Một tàu đánh cá Hàn Quốc đã bị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt giữ tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hàn Quốc.
Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sáng 30/7, một tàu đánh cá Hàn Quốc đã bị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt giữ tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hàn Quốc.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết sự việc xảy ra vào 6 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi tàu đánh cá 30 tấn trên gặp trục trặc với hệ thống định vị toàn cầu, đi trệch khỏi hải trình và bị một tàu tuần tra của Triều Tiên kéo đi.

Tàu đánh cá của Hàn Quốc bị bắt giữ mang số hiệu 800, trọng tải 29 tấn với thủy thủ đoàn gồm 4 người. Tàu rời cảng ở bờ biển phía Đông chiều 29/7 và hướng tới vùng cá gần Đường ranh giới phía Bắc (NLL), được thiết lập sau khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Giới chức Hàn Quốc đã gửi điện kêu gọi Bình Nhưỡng nhanh chóng thả ngay lập tức tàu đánh cá trên vì "lý do nhân đạo". Tuy nhiên, Triều Tiên hiện chưa có phản ứng.

Đây là lần thứ ba tàu cá Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ kể từ năm 2005. Hai vụ trước đây, các ngư dân Hàn Quốc đã được trả tự do sau 3 và 18 ngày giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục