Triều Tiên bắt người đào tẩu làm gián điệp cho Hàn Quốc

Ngày 15/7, Triều Tiên đã công bố với báo giới về một người đào tẩu bị cáo buộc liên quan tới âm mưu bắt cóc trẻ em do các gián điệp Hàn Quốc làm chủ mưu.
Triều Tiên bắt người đào tẩu làm gián điệp cho Hàn Quốc ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên tham gia lao động sản xuất. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/7, Triều Tiên đã công bố với báo giới về một người đào tẩu bị cáo buộc liên quan tới âm mưu bắt cóc trẻ em do các gián điệp Hàn Quốc làm chủ mưu.

Trong một cuộc họp báo được đạo diễn cẩn thận ở Bình Nhưỡng, một người tên là Ko Hyon-Chol, 53 tuổi, "đã thừa nhận" âm mưu bắt cóc 2 bé gái sơ sinh Triều Tiên để đưa sang Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo với sự có mặt của giới truyền thông và quan chức ngoại giao nước ngoài, người này nói: "Tôi đã phạm tội không thể tha thứ là dính líu tới âm mưu bắt cóc trẻ con."

Người họ Ko đã trốn khỏi Triều Tiên hồi tháng 1/2013 và sống ở Trung Quốc khoảng 1 năm trước khi đi qua Lào và Thái Lan để tới Hàn Quốc vào năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục