Triều Tiên bắt nhân viên Hàn Quốc tại Kaesong

Ngày 30/3, giới chức Seoul cho biết Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã bắt giữ một nhân viên Hàn Quốc làm việc tại tổ hợp công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên.

Ngày 30/3, giới chức Seoul cho biết Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã bắt giữ một nhân viên Hàn Quốc làm việc tại tổ hợp công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên.
 
Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo cho biết sáng 30/3, bộ này đã nhận được thư từ phía Bình Nhưỡng thông báo việc bắt giữ một nhân viên Hàn Quốc vì đã nói xấu chế độ nước sở tại.

Phía Triều Tiên cam kết đảm bảo điều kiện sức khỏe, an toàn và nhân quyền cho người bị bắt giữ.
 
Theo các quy định liên quan đến hoạt động tại tổ hợp Kaesong, nhân viên Hàn Quốc nếu vi phạm luật pháp Triều Tiên sẽ bị xử phạt như khiển trách, phạt tiền, đình chỉ công tác hoặc trục xuất về nước.
 
Sự việc trên xảy ra vào đúng thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch phóng thử vệ tinh.
 
Các nước, đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản nghi ngờ đây thực chất là vụ thử tên lửa tầm xa, do đó liên tục gây sức ép và lên kế hoạch đáp trả Triều Tiên.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố bất cứ hành động nào đánh chặn vệ tinh của nước này sẽ đều bị coi là hành động gây chiến./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục