Triều Tiên, Biển Đông là vấn đề nổi cộm tại Hội nghị ASEAN 30

Cảnh báo về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ căng thẳng với Mỹ, căng thẳng về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là những vấn đề nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 30.
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cuộc họp Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) ngày 28/4 diễn ra ở thủ đô Manila (Philippines). Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (người thứ hai từ phải sang) dẫn đầu. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)

AP đưa tin, cảnh báo về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ căng thẳng với Mỹ, căng thẳng về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là những vấn đề nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 30 ở Manila.

Ngày 28/4, trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ngoại trưởng các nước ASEAN đã có cuộc họp trong bối cảnh an ninh thắt chặt cao độ ở thủ đô của Philippines, để thảo luận về an ninh khu vực và những nỗ lực hội nhập các nền kinh tế trong khối nhằm đối phó tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

[Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố chung về tình hình Triều Tiên]

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng được chú ý trong sự kiện khu vực này khi ông lần đầu chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục