Triều Tiên bỏ lệnh cấm vào Kaesong với 2 quan chức Hàn Quốc

Triều Tiên đã dỡ bỏ lệnh cấm vào khu công nghiệp Kaesong ở miền Bắc mà nước này áp đặt đối với 2 quan chức của Hàn Quốc liên quan tới việc quản lý khu công nghiệp được điều hành chung này.
Triều Tiên bỏ lệnh cấm vào Kaesong với 2 quan chức Hàn Quốc ảnh 1Khu công nghiệp liên Triều Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 6/11, Triều Tiên đã dỡ bỏ lệnh cấm vào khu công nghiệp Kaesong ở miền Bắc mà nước này áp đặt đối với 2 quan chức của Hàn Quốc liên quan tới việc quản lý khu công nghiệp được điều hành chung này.

Một người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã đưa ra lời giải thích rõ ràng về lý do áp đặt lệnh cấm vào khu công nghiệp Kaesong đối với hai quan chức nêu trên hôm 4/11 cũng như lý do bãi bỏ lệnh cấm này.

Khu công nghiệp chung Kaesong là nguồn thu quan trọng đối với Triều Tiên kể từ khi khu công nghiệp này được thành lập năm 2004 - thời điểm nối lại mối quan hệ hữu nghị giữa hai miền đối địch ở Bán đảo Triều Tiên.

Hiện Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục