Triều Tiên buộc tội Nhật Bản cố tăng cường quân đội, phá vỡ hòa bình

Triều Tiên ngày 29/9 chỉ trích Nhật Bản là đã tạo căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đồng thời buộc tội nước này cố xây dựng lại quân đội.
Triều Tiên buộc tội Nhật Bản cố tăng cường quân đội, phá vỡ hòa bình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ata.gov.al)

Triều Tiên ngày 29/9 chỉ trích Nhật Bản là đã tạo căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đồng thời buộc tội nước này cố xây dựng lại quân đội.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền đăng bài bình luận của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên có đoạn viết: "Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) của Nhật Bản mới đây đã tiến hành bắn thử tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B trên tàu khu trục Aegis trong vùng biển ngoài đảo Hawaii của Mỹ. Tin tức cho biết đây là lần đầu tiên MSDF tiến hành bắn thử tên lửa đánh chặn."

[Nhật Bản hy vọng Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn]

Tờ báo khẳng định Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng một quân đội có khả năng tiến hành chiến tranh chống lại các nước khác.

Tác giả bài viết kết luận: "Chế độ hiện nay của Nhật Bản đang tìm cách kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng cách đưa Nhật trở thành một nước có khả năng phát động chiến tranh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục