Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm đỉnh núi Paekdu của lãnh đạo hai miền

Truyền thông Triều Tiên gọi chuyến thăm đỉnh núi Paekdu của lãnh đạo hai miền là một sự kiện lịch sử trong bối cảnh quan hệ hợp tác xuyên biên giới liên Triều đang được đẩy mạnh.
Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm đỉnh núi Paekdu của lãnh đạo hai miền ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân (phải), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân (trái) trong chuyến thăm núi thiêng Paekdu ngày 20/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Truyền thông Triều Tiên ngày 21/9 đã ca ngợi chuyến thăm tới núi Paekdu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, gọi đây là một sự kiện lịch sử trong bối cảnh quan hệ hợp tác xuyên biên giới liên Triều đang được đẩy mạnh.

Trong một bản tin bằng tiếng Anh, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Trên rìa đỉnh Jangjun, đỉnh cao nhất trong dãy núi Paekdu, lãnh tụ tối cao của Đảng, nhà nước và quân đội Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hướng tầm mắt nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên của những ngọn núi hùng vĩ và tráng lệ cũng như phong cảnh ngoạn mục của hồ Chon với làn nước xanh trong mát và những con sóng dập dìu, gợi cho chúng ta nhớ rằng đây chính là một trong những mạch máu của đất nước Triều Tiên."

KCNA cũng cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ sự ấn tượng của mình với chuyến thăm ngọn núi tượng trưng cho linh hồn và tinh thần của đất nước Triều Tiên.

Ông Moon bày tỏ sự mong đợi và niềm tin rằng sau chuyến thăm của mình, sẽ có nhiều người dân hai miền Triều Tiên tới thăm ngọn núi linh thiêng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục