Triều Tiên “cấm cửa” du khách nước ngoài do lo ngại dịch Ebola

Triều Tiên sẽ không cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước này theo con đường du lịch kể từ ngày 24/10, do lo ngại về sự lây lan của virus gây chết người Ebola.
Triều Tiên “cấm cửa” du khách nước ngoài do lo ngại dịch Ebola ảnh 1Du khách nước ngoài tại sân bay Bình Nhưỡng. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 23/10, các công ty chuyên tổ chức tour du lịch đến Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ không cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước này theo con đường du lịch kể từ ngày 24/10, do lo ngại về sự lây lan của virus gây chết người Ebola.

Ông Gareth Johnson, đại diện Công ty Young Pioneer Tours, có trụ sở đặt tại Trung Quốc, chuyên tổ chức các tour du lịch sang Triều Tiên, nêu rõ: “Chúng tôi vừa nhận được thông tin chính thức từ các đối tác của chúng tôi ở Triều Tiên rằng từ ngày mai (24/10), du khách đến từ bất cứ nước nào, bất kể họ vừa mới đi du lịch ở đâu, đều sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này."

Cuối tháng Chín vừa qua, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đang tăng cường công tác kiểm dịch đối với người nước ngoài và khách du lịch, những đối tượng được cho là có khả năng mang theo virus Ebola./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục