Triều Tiên cam kết đẩy mạnh điều tra vụ bắt cóc công dân Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết phía Triều Tiên đã cam kết đẩy mạnh cuộc điều tra về số phận những công dân Nhật bị bắt cóc.
Triều Tiên cam kết đẩy mạnh điều tra vụ bắt cóc công dân Nhật ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) bắt tay nạn nhân vụ bắt cóc Hitomi Soga (bên phải) trong buổi míttinh hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ bắt cóc diễn tại Tokyo, tháng 9/2014. (Nguồn AFP)

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày 30/10, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết phía Triều Tiên đã cam kết đẩy mạnh cuộc điều tra về số phận những công dân Nhật bị bắt cóc.

Sau khi gặp ông Junichi Ihara, trưởng phái đoàn Nhật Bản trong chuyến thăm Triều Tiên bốn ngày vừa qua, Thủ tướng Abe cũng cho biết rằng phía Triều Tiên sẽ điều tra "từ một góc độ khác" mà không cần quan tâm đến kết quả của các cuộc điều tra trước đây.

Ủy ban điều tra đặc biệt của Triều Tiên về vấn đề này đã thông báo với phái đoàn Nhật Bản rằng họ sẽ "điều tra kỹ lưỡng các tổ chức đặc biệt" từng tham gia các vụ bắt cóc công dân Nhật trong thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước.

Theo ông Abe, phái đoàn Nhật Bản đã tìm hiểu chi tiết về hệ thống của Ủy ban điều tra đặc biệt bên phía Triều Tiên, cách thức tiến hành điều tra và hiện trạng của cuộc điều tra. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết ủy ban này không đưa ra thông tin gì mới về số phận của 12 công dân Nhật bị bắt cóc vẫn chưa được hồi hương.

Vấn đề bắt cóc công dân Nhật vẫn luôn là rào cản lớn trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Tokyo. Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, hai bên tiến hành đàm phán chính thức tại Triều Tiên.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận trước đó đã bắt cóc 13 người Nhật Bản, nhưng nói rằng 8 người đã qua đời tại Triều Tiên và 5 người còn lại đã được trả về Nhật Bản.

Trong khi đó, Tokyo cho rằng có 17 người Nhật Bản bị bắt cóc đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả 12 người được cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục