Triều Tiên cảnh báo hạ máy bay do thám Nhật

Triều Tiên cảnh báo sẽ bắn hạ bất cứ máy bay do thám nào của Nhật Bản xâm phạm không phận nước này, trong khi kết quả theo dõi gần đây cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa.

Ngày 27/6, Triều Tiên cảnh báo sẽ bắn hạ bất cứ máy bay do thám nào của Nhật Bản xâm phạm không phận nước này, trong khi kết quả theo dõi gần đây cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa.

Trong một tuyên bố, Không quân Triều Tiên khẳng định: "Không quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ không dung thứ mọi hoạt động gián điệp trên không của lực lượng Nhật Bản và sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay nào xâm phạm không phận Triều Tiên, dù chỉ là 0,001 mm".

Không quân Triều Tiên cũng cho biết các máy bay do thám AWACS của Nhật Bản đã quần thảo liên tục vùng trời các thành phố Wonsan và Musudan-ri vào sáng 26/6.

Musudan-ri là nơi Bình Nhưỡng đã tiến hành ba vụ phóng tên lửa tầm xa vào các năm 1998, 2006 và ngày 5/4/2009.

Ngày 24/6, một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa tầm ngắn hoặc trung tại các vùng lãnh hải phía Đông nước này sau khi Bình Nhưỡng cấm tàu thuyền qua lại các khu vực trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục