Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc đối mặt với “hậu quả bi thương"

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ đối mặt với “những hậu quả bi thương" và tuyên bố nước này đã để mất mọi cơ hội đối thoại song phương khi tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc đối mặt với “hậu quả bi thương" ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận tại thành phố Pohang tháng 3/2014. Ảnh tư liệu. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 3/3, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc đã để mất mọi cơ hội đối thoại song phương khi vẫn hối hả thúc bách các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ủy ban vì Hòa bình Thống nhất Triều Tiên - cơ quan phụ trách quan hệ thường nhật của Bình Nhưỡng với Seoul - cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với “những hậu quả bi thương.”

Tuyên bố viết: “Giờ đây, những kẻ bù nhìn hiếu chiến đang công khai thách thức bằng việc khởi động các cuộc tập trận gây chiến cùng với Mỹ chống lại miền Bắc..., cơ hội đối thoại Bắc-Nam và việc cải thiện quan hệ đã qua đi và chỉ còn lại cách giải quyết cuối cùng bằng vũ lực.”

Cảnh báo trên được đưa ra tiếp sau lời đe dọa mạnh mẽ của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên về “những đòn tấn công không thương tiếc” đối với Mỹ và Hàn Quốc.

Hôm 2/3, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên hai tuần mang mật danh “Giải pháp Then chốt” đồng thời với cuộc tập trận mang tên “Đại bàng non” kéo dài hai tháng, bất chấp những lời kêu gọi lặp đi lặp tại của miền Bắc yêu cầu hủy bỏ tập trận.

Chính phủ Hàn Quốc cũng tái khẳng định sẽ kiên quyết đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục