Triều Tiên cảnh báo Mỹ chớ hủy hoại đàm phán phi hạt nhân hóa

Đại diện Học viện Giải trừ quân bị và Hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên hối thúc Mỹ dở bỏ các lệnh trừng phạt và không có hành động hủy hoại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.
Triều Tiên cảnh báo Mỹ chớ hủy hoại đàm phán phi hạt nhân hóa ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/10, Phó Tổng giám đốc Học viện Giải trừ quân bị và Hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Song Il Hyok đã hối thúc Mỹ lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp phá vỡ lòng tin sẽ hủy hoại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn (một cuộc đối thoại quốc phòng khu vực) ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ông Song Il Hyok nói: "Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt và sức ép có hại nhiều hơn là có lợi." Theo ông, các lệnh trừng phạt này không phải là các biện pháp xây dựng lòng tin, mà là các biện pháp phá vỡ lòng tin.

[Phái viên hạt nhân Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về Triều Tiên]

Ông còn nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "đã công nhận rằng việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên" trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore. Ông kêu gọi Washington "lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và loại bỏ sự cản trở này" để xây dựng lòng tin.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký một cam kết về phi hạt nhân hóa, song kể từ đó đến này tiến trình này gần như không đạt mấy tiến triển do hai bên tranh cãi về cách hiểu văn kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục