Triều Tiên cảnh báo THAAD của Mỹ là dấu hiệu Chiến tranh Lạnh

Triều Tiên coi việc Mỹ đề xuất triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là động thái kiểu Chiến tranh Lạnh nhằm "kiềm chế" Nga và Trung Quốc.
Triều Tiên cảnh báo THAAD của Mỹ là dấu hiệu Chiến tranh Lạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, Triều Tiên thận trọng trước việc Mỹ đề xuất triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, coi đây là động thái kiểu Chiến tranh Lạnh nhằm "kiềm chế" Nga và Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh ý tưởng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối là một vấn đề khu vực, chứ không chỉ đơn thuần là mối đe dọa trực tiếp đối với Bình Nhưỡng.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn bộ trên nói: "Điều Mỹ tìm kiếm trong hoạt động triển khai này là nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi để kiềm chế Trung Quốc và Nga- hai đối thủ chiến lược của Washington- theo đuổi chiến lược thống trị thế giới.”

Theo người phát ngôn này, việc triển khai THAAD sẽ “thiết lập một cơ cấu Chiến tranh Lạnh mới ở Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên sẽ một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ trở thành chiến trường của các cường quốc.”

Hiện Hàn Quốc vẫn chưa chính thức quyết định xem có tiếp nhận Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối hay không bất chấp việc quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát "không chính thức" về các địa điểm thích hợp để triển khai hệ thống này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục