Triều Tiên cáo buộc Mỹ kích động chiến tranh

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 5/5 khẳng định không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và cáo buộc Mỹ đang thúc đẩy mưu đồ tấn công Triều Tiên.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 5/5 khẳng định không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và cáo buộc Mỹ đang thúc đẩy mưu đồ tấn công Triều Tiên.
 
Báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 5/5, đăng bài xã luận nêu rõ bán đảo Triều Tiên "đang ở bên bờ vực chiến tranh do mưu đồ chiến tranh mới của các thế lực Mỹ thù địch". Xã luận khẳng định Bình Nhưỡng "sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân" trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tạo ra "một kịch bản chiến tranh hạt nhân" xâm lược Triều Tiên.
 
Cùng ngày, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời các quan chức nước này cho rằng Triều Tiên đã tăng cường khả năng tiến hành chiến tranh mạng bằng việc thành lập một đơn vị "trinh sát công nghệ" có nhiệm vụ thu thập thông tin và phá các mạng máy tính quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Theo các nguồn thạo tin, đơn vị này có khoảng 100 nhân viên, hầu hết tốt nghiệp một học viện quân sự ở Bình Nhưỡng.
 
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết Mỹ và Hàn Quốc tuần trước đã nhất trí hợp tác chống lại các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính quân sự của hai nước này mà Washington và Seoul cho rằng do các tin tặc từ một số nước, trong đó có Trung Quốc và Triều Tiên, thực hiện.
 
Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo chí Hàn Quốc cho biết nước này đã quyết định tổ chức lại một lực lượng chuyên trách về công nghệ để phân tích và đánh giá các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố bắt đầu tái chế các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và có kế hoạch tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân.
 
Một quan chức ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở rộng và tổ chức lại một lực lượng đã có trước đây, trong đó các chuyên gia sẽ tập trung nghiên cứu tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên và đề xuất các giải pháp đối phó. Phụ trách lực lượng này là ông Hwang Joon-kook, Phó trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc, kết hợp với các chuyên gia thuộc các bộ Ngoại giao, Thống nhất, Quốc phòng, Cơ quan tình báo quốc gia, Phủ tổng thống và các chuyên gia thuộc các tổ chức phi chính phủ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục