Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản hủy hoại an ninh khu vực

KCNA cáo buộc Nhật Bản phải chịu trách nhiệm làm suy yếu an ninh khu vực do Nhật Bản tiến hành tái quân sự hóa và tham gia tích cực vào các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu chống Triều Tiên.
Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản hủy hoại an ninh khu vực ảnh 1Binh sỹ Nhật Bản trong một cuộc tập trận với Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 22/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cáo buộc Nhật Bản phải chịu trách nhiệm làm suy yếu an ninh khu vực do Nhật Bản tiến hành tái quân sự hóa và tham gia tích cực vào các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu chống Triều Tiên.

Theo bài bình luận đăng tải trên KCNA, trong Sách trắng Quốc phòng 2017 được công bố ngày 8/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã mô tả chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nhật Bản.”

KCNA nhấn mạnh: “Kế hoạch quân sự nham hiểm của Nhật Bản rõ ràng được tiết lộ qua hành động liều lĩnh của nước này với tư cách một đội quân xung kích của Mỹ, đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất," ám chỉ các cuộc tập trận chung gần đây giữa Nhật Bản và Mỹ tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.

[Nhật-Mỹ có kế hoạch tập trận chung nhằm kiềm chế Triều Tiên]

KCNA cho rằng sau nửa thế kỷ Nhật Bản xâm chiếm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nước này đang tìm cách “quay lại Triều Tiên và lặp lại lịch sử đẫm máu của họ trước đây.”

Về phía Nhật Bản, cùng ngày, tân Ngoại trưởng Taro Kono khẳng định sức ép quốc tế đối với Triều Tiên cần được duy trì cho tới khi Bình Nhưỡng thể hiện lập trường rõ ràng rằng nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Phát biểu với báo giới, ông Kono nhấn mạnh: “Đã đến lúc thảo luận (việc nối lại) các cuộc đàm phán sáu bên (tức các cuộc thương lượng quốc tế có sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên).” Ông nêu rõ: “Đã đến lúc gây sức ép”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục