Triều Tiên chỉ trích các cuộc thảo luận quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

Triều Tiên chỉ trích các cuộc hội đàm về hợp tác quốc phòng mới đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, khẳng định rằng sự hợp tác như vậy với các lực lượng bên ngoài sẽ dẫn đến đối đầu và chiến tranh.
Triều Tiên chỉ trích các cuộc thảo luận quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn ảnh 1Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc tại khu vực cảng Busan, Hàn Quốc ngày 21/10/2017. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên ngày 2/4 đã chỉ trích các cuộc hội đàm về hợp tác quốc phòng mới đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, khẳng định rằng sự hợp tác như vậy với các lực lượng bên ngoài sẽ dẫn đến đối đầu và chiến tranh.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng một bài bình luận với nhan đề “Giờ là lúc từ chối hợp tác với các lực lượng nước ngoài,” có đoạn viết: "Cuộc gặp lần thứ 10 theo đuổi mục tiêu thực hiện kịch bản của Mỹ là quốc tế hóa chiến dịch phong tỏa bằng hải quân chống lại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.”

KCNA nhắc đến các cuộc gặp của giới chức quốc phòng 3 bên ở thủ đô Washington, Mỹ hôm 21/3 vừa qua.

Trong cuộc gặp, các quan chức của 3 nước nói trên đã nhất trí duy trì sự hợp tác chặt chẽ chống lại hoạt động hàng hải của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bất chấp bầu không khí hòa bình đang hình thành trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục