Triều Tiên chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc

Triều Tiên ngày 2/7 đã bày tỏ sự bất bình đối với các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng, dường bởi động thái này đã bắt đầu đè nặng lên nền kinh tế của Triều Tiên.
Triều Tiên chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc ảnh 1Kinh tế Triều Tiên gặp khó khăn bởi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, Triều Tiên ngày 2/7 đã bày tỏ sự bất bình đối với các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng, dường như là vì động thái này đã bắt đầu đè nặng lên nền kinh tế của Triều Tiên.

Trong một bản thông báo bằng tiếng Anh, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ đang phá hoại "những mối quan hệ thương mại và kinh tế, thậm chí cả những mối quan hệ ngoại giao bình thường" thông qua các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Bình Nhưỡng cho rằng các lệnh trừng phạt mới nhất đang thách thức "những quyền mang tính sống còn của một quốc gia có chủ quyền."

Liên hợp quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vì nước này tiếp tục có những hành động khiêu khích cộng đồng quốc tế.

Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của mình trong tháng 1 và sau đó lại phóng tên lửa tầm xa mà theo lý thuyết có tầm bắn tới một số mục tiêu quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, ví dụ như Guam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục