Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc làm hỏng hoạt động kỷ niệm chung

Triều Tiên chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc cản trở các tổ chức dân sự hai miền tổ chức sự kiện chung kỷ niệm 70 năm giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của thực dân Nhật.
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc làm hỏng hoạt động kỷ niệm chung ảnh 1Làng Kijong-dong ở cách giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên 4km. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Báo mạng DongA.com của Hàn Quốc ngày 3/8 dẫn nguồn từ báo Rodong - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc cản trở các tổ chức dân sự hai miền tổ chức sự kiện chung kỷ niệm 70 năm giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của thực dân Nhật.

Báo này dẫn nguồn bài xã luận đăng trên Rodong viết: “Hiện tại, Seoul có thái độ không thỏa đáng đối với việc thúc đẩy tổ chức các hoạt động chung 15/8 của các tổ chức dân sự hai miền. Hàn Quốc đang dội gáo nước lạnh và ra rả kêu gọi phi chính trị hóa. Do đó, các sự kiện chung không thể được tổ chức vui vẻ nếu các mưu mô xảo quyệt cứ chắn ngang như vậy.”

Tờ Rodong còn nhấn mạnh: “Hoạt động chung kỷ niệm ngày hai miền ra tuyên bố chung lịch sử 15/6 cũng bị phía Seoul làm hỏng. Do đó, những việc như vậy đang là trở ngại làm sự kiện một lần nữa bị treo lại.”

Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng: “Cho dù Seoul có thủ đoạn gì chăng nữa, thì ngày hội thống nhất dân tộc kỷ niệm 70 năm giải phóng Bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật vẫn sẽ được tiến hành trọng đại bởi những người yêu nước và sự ủng hộ tích cực của người dân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục