Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc nhận máy bay chiến đấu tàng hình F-35

Ngày 13/4, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc nhận 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-35, cho rằng Seoul đang cố gắng tăng cường năng lực của quân đội bất chấp tình trạng lắng dịu gần đây giữa 2 miền.
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc nhận máy bay chiến đấu tàng hình F-35 ảnh 1Máy bay tiêm kích chiến đấu tàng hình F-35. (Nguồn: upi)

Theo Yonhap, ngày 13/4, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này chỉ trích việc Hàn Quốc tiếp nhận hai máy bay tiêm kích chiến đấu tàng hình F-35, cho rằng Seoul đang cố gắng tăng cường năng lực quân đội bất chấp tình trạng lắng dịu gần đây giữa hai miền Triều Tiên.

KCNA nêu rõ: "Chính phủ Hàn Quốc có trách nhiệm và nghĩa vụ chấm dứt toàn bộ hoạt động có thể trở thành nguồn cơn căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ví dụ như tiếp nhận thiết bị chiến tranh," ám chỉ việc Hàn Quốc tiếp nhận hai máy bay tiêm kích chiến đấu tàng hình F-35A hôm 29/3 vừa qua.

KCNA cho biết thêm: "Điều không thể bỏ qua đó là F-35A đang được nhập về Hàn Quốc với cái cớ tăng cường năng lực chiến đấu của Không quân Hàn Quốc."

[Hàn Quốc đề xuất tổ chức hội đàm quân sự với Triều Tiên]

Hai tiêm kích cơ trên nằm trong lô 40 máy bay F-35 mà Seoul có kế hoạch mua và triển khai trước năm 2021. Thời điểm triển khai hiện chưa được ấn định.

Văn phòng mua sắm của quân đội Hàn Quốc khẳng định các máy bay tiêm kích này chỉ nhằm mục đích đối phó với hoạt động ra mắt máy bay tiêm kích chiến đấu tàng hình gần đây của các nước láng giềng khác, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, KCNA nhấn mạnh: "Việc tiếp tục tiếp nhận thiết bị chiến tranh rõ ràng là hành động bác bỏ đối tác đối thoại của Hàn Quốc và là mối đe dọa.

Giới chức Hàn Quốc cần hiểu rõ hậu quả thảm khốc mà hành động khinh suất của họ gây ra, từ đó có cách cư xử đúng đắn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục