Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về vụ chìm phà SEWOL

Ngày 29/4, Triều Tiên đã lần đầu tiên lên tiếng chỉ trích sự “yếu kém và bất lực” của chính quyền Seoul trong vụ chìm phà SEWOL.
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về vụ chìm phà SEWOL ảnh 1Hiện trường vụ chìm phà SEWOL. (Nguồn: Yonhap)

Hãng tin Yonhap ngày 29/4 dẫn bài báo trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra cùng ngày cho biết Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên lên tiếng chỉ trích sự “yếu kém và bất lực” của chính quyền Seoul trong vụ chìm phà SEWOL.

Nguồn tin cho rằng người dân Hàn Quốc ngày càng tức giận đối với chính quyền trong vụ chìm phà khiến 302 người chết và mất tích, trong đó phần lớn là học sinh.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền Seoul đã đưa ra các thông tin sai lệch, kể cả về số người được cứu sống và số hành khách đi trên phà. Điều này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong dư luận Hàn Quốc về sự quản lý yếu kém của chính quyền đối với một trong những tai nạn hàng hải tồi tệ nhất.

Báo trên cũng cho rằng giới chức Hàn Quốc đang lo ngại sự giận dữ của người dân sẽ là một đòn giáng mạnh và cuộc bầu cử địa phương vào ngày 4/6 năm nay.

Bài báo với nội dung chỉ trích trên được đăng tải chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình hành khách đi trên phà SEWOL, bị chìm hôm 16/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục