Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo

Ngày 4/6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo có thể vươn tới hầu hết mọi khu vực của miền Bắc.
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo ảnh 1Tàu của hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 4/6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo có thể vươn tới hầu hết mọi khu vực của miền Bắc.

 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của một người phát ngôn của Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ: “Vụ phóng thử là một phần của các hành động phản bội."

Tuyên bố còn cho biết Bình Nhưỡng đã có trong tay “khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ nhất và những loại tên lửa chiến lược đầy uy lực” có thể biến phần đất liền của Mỹ thành một biển lửa, đồng thời cho biết nước này sẽ nỗ lực tìm kiếm các biện pháp “tăng cường khả năng tự vệ."

Ngày 3/6, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng quả tên lửa đạn đạo đầu tiên với tầm bắn hơn 500 km trong một nỗ lực nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Triều Tiên. Việc phát triển loại vũ khí tấn công mới này được thực hiện sau khi Seoul và Washington công bố các nguyên tắc hợp tác về tên lửa, theo đó Hàn Quốc có thể có loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 800 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục