Triều Tiên chỉ trích kế hoạch tập trận chung Mỹ-Hàn

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận hải quân giữa Hàn Quốc và Mỹ là "hết sức nguy hiểm," tác động xấu tới hòa bình bán đảo Triều Tiên.
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 16/7 đã chỉ trích cuộc tập trận hải quân đã được lên kế hoạch giữa Hàn Quốc và Mỹ là "hết sức nguy hiểm."

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận sẽ tác động tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên đồng thời làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á.

Cuộc tập trận cũng là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng đối với Bình Nhưỡng, toàn thể người dân Triều Tiên và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Người phát ngôn nêu rõ nếu Seoul tiến hành cuộc tập trận chung với Washington, Bình Nhưỡng sẽ coi đây là hành động xâm phạm phẩm giá và chủ quyền của nước này. Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, ban đầu dự kiến vào tháng trước, sẽ diễn ra vào cuối tháng Bảy này tại vùng biển phía Đông Hàn Quốc nhằm cảnh báo mạnh mẽ Triều Tiên sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm hồi tháng Ba vừa qua, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng thông báo hàng loạt kế hoạch tập trận trong năm nay, trong đó có cuộc tập trận ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dự kiến diễn ra tại vùng biển ngoài khơi cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, vào tháng 10 tới.

Theo đài KBS, Hàn Quốc và Mỹ sẽ ra tuyên bố chung về kế hoạch hợp tác song phương liên quan đến chính sách đối với Triều Tiên tại hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao giữa hai nước, dự kiến diễn ra vào ngày 21/7 tới.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng sẽ quyết định quy mô và lịch trình của cuộc trập trận hải quân chung đồng thời thảo luận các vấn đề an ninh và ngoại giao song phương nhằm củng cố quan hệ đồng minh.

Trong khi đó, ngày 16/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã sẵn sàng tái khởi động cuộc chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên. Trong cuộc họp giải thích về kết quả điều tra vụ chìm tàu Cheonan, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết các loa phóng thanh đã được lắp đặt tại 11 địa điểm dọc biên giới hai miền để phát các chương trình tuyên truyền và thời điểm chính thức phát sẽ được quyết định trên cơ sở những diễn biến an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã cho phép thêm khoảng 100 nhân viên của các doanh nghiệp Hàn Quốc được lưu trú tại khu công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên, nâng tổng số nhân viên được lưu trú tại đây lên khoảng 600-700 người.

Tuy nhiên, với tổng số 121 doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang hoạt động tại Kaesong, mỗi doanh nghiệp thực tế chỉ có thêm một nhân viên lưu trú tại đây. Trước đó, Hàn Quốc đã giới hạn chỉ cho phép 500 nhân viên được lưu trú tại khu công nghiệp này, giảm một nửa so với trước đó nhằm phản ứng về vụ đắm tàu Cheonan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục