Triều Tiên chỉ trích Nhật thử hệ thống đánh chặn mới hợp tác với Mỹ

Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản vì thử hệ thống đánh chặn tên lửa mới

KCNA chỉ trích Nhật Bản tiến hành thử nghiệm một hệ thống đánh chặn tên lửa mới vốn được Nhật Bản và Mỹ đồng tài trợ, và động thái này có thể làm giảm bầu "không khí hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản vì thử hệ thống đánh chặn tên lửa mới ảnh 1Nhật Bản, Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. (Nguồn: UPI)

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/12 đã chỉ trích Nhật Bản tiến hành thử nghiệm một hệ thống đánh chặn tên lửa mới vốn được Nhật Bản và Mỹ đồng tài trợ, cho rằng động thái này có thể làm giảm bầu "không khí hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên.

[Nhật Bản đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo ở Thái Bình Dương]

Trong một bài xã luận, KCNA nêu rõ hành động này làm bất ổn hòa bình nghiêm trọng nhằm làm suy giảm bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực cũng như gây căng thẳng tình hình.

Bài xã luận cũng lên án Tokyo tân trang các tàu chở trực thăng thành tàu sân bay song không đề cập tới Mỹ trong bài viết.

Mỹ đã cùng Nhật Bản phát triển hệ thống đánh chặn SM-3 Block IIA và họ đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới này tại Hawaii trước đó trong tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục