Triều Tiên chỉ trích Nhật

Triều Tiên chỉ trích Nhật tham gia tập trận Mỹ-Hàn

Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang tìm cách tạo ra một "liên minh quân sự tay ba" bằng cách mời Nhật tham gia tập trận chung.
Ngày 27/7, Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên (CPRK) đã chỉ trích Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Hải quân chung Mỹ-Hàn Quốc đang diễn ra ở biển Nhật Bản.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông cáo của ủy ban trên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang tìm cách tạo ra một "liên minh quân sự tay ba" bằng cách mời Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tham gia cuộc tập trận hải quân chung trong vai trò quan sát viên.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên đề cập sự tham gia của SDF trong cuộc tập trận này. Thông cáo cũng khẳng định Triều Tiên không sợ "sự đe dọa quân sự" cũng như những "cảnh báo" của Mỹ và Hàn Quốc.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố cuộc tập trận hải quân chung từ ngày 25-28/7 ở biển Nhật Bản nhằm "phát đi thông điệp răn đe Triều Tiên" sau vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng Ba. Nhật Bản cử bốn quan chức quân sự tới quan sát tập trận.

Triều Tiên cáo buộc cuộc tập trận này cũng như các cuộc tập trận chung Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức vào cuối năm nay, cùng với những đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, là những hành động "khiêu khích nghiêm trọng" đối với Triều Tiên và "thách thức trắng trợn" cộng đồng quốc tế đang kêu gọi hòa bình.

Báo Rodong, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Hải quân Mỹ-Hàn là "hành động tội phạm không thể tha thứ" đe dọa hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trên toàn khu vực Đông Bắc Á.

Cùng ngày 27/7, tờ Minju Choson (ấn phẩm của Chính phủ Triều Tiên) kêu gọi Mỹ nhanh chóng phản hồi đề xuất của Bình Nhưỡng về việc ký một hiệp định hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong bài xã luận nhân kỷ niệm ngày ký hiệp định đình chiến (27/7/1953), báo trên nhấn mạnh cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc 57 năm trước, song hai miền Triều Tiên vẫn chưa thực sự có hòa bình và căng thẳng chưa giảm bớt. Vì vậy, cần phải hủy bỏ Hiệp định đình chiến và thay thế bằng một hiệp định hòa bình nhằm ngăn chặn nguy cơ nổ ra chiến tranh.

Bài báo cũng nhận định rằng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên liên quan chặt chẽ với lập trường của Mỹ. Để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa, Triều Tiên và Mỹ cần xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và ký một hiệp định hòa bình, điều này sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực Đông Bắc Á cũng như toàn thế giới.

Bài báo khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục các nỗ lực ngăn chặn nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh mới và bảo vệ hòa bình trên bán đảo này.

Nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh, ngày 27/7, người dân Bình Nhưỡng đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm chiến thắng và Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng trên núi Taesong. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được tổ chức ở Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục