Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc

Triều Tiên cực lực phản đối cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn, coi đây là một "thách thức nghiêm trọng" đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 17/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên cực lực phản đối cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn mang tên "Người bảo vệ tự do Ulji," diễn ra từ ngày 16/8 và kéo dài 11 ngày, coi đây là một "thách thức nghiêm trọng" đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố nhấn mạnh cuộc tập trận là một hành động khiêu khích, "một lời tuyên bố chiến tranh toàn diện chống Triều Tiên," đồng thời chứng tỏ Mỹ và Hàn Quốc không có thiện chí đối thoại cũng như cải thiện quan hệ mà chỉ thúc đẩy âm mưu làm gia tăng tình trạng đối đầu và kích động chiến tranh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tập trận này mang tính khiêu khích và hủy hoại những nỗ lực gần đây nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, tại cuộc họp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan cho biết sẽ có một sự thay đổi trong chính sách của Seoul đối với Bình Nhưỡng nhằm hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán liên Triều cũng như các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục