Triều Tiên chỉ trích tàu sân bay Mỹ tập trận với Hàn

Triều Tiên chỉ trích Mỹ điều tàu sân bay USS Nimitz tới Hàn Quốc để tham gia tập trận chung giữa hai nước là "hành động khiêu khích".
Ủy ban tái thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ điều tàu sân bay USS Nimitz tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung giữa hai nước là "hành động khiêu khích liều lĩnh" và âm mưu lặp lại cuộc chiến chống nước này.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/5 dẫn tuyên bố của ủy ban trên nêu rõ cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn liên quan tới các vũ khí tân tiến nhất, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz, là hành động hăm dọa chống lại Triều Tiên, đồng thời cho thấy âm mưu xâm lược Bình Nhưỡng đã lên tới mức "cực kỳ liều lĩnh".

Ủy ban trên nhấn mạnh sự hiện diện của tàu sân bay USS Nimitz tại cảng Busan của Hàn Quốc là “mối đe dọa hiện hữu” đối với Triều Tiên.

[Tàu sân bay của Mỹ đến Hàn Quốc tham gia tập trận]


Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay Nimitz dẫn đầu ngày 11/5 đã cập cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc để tiến hành cuộc tập trận chung sau khi cuộc tập trận "Đại bàng non" giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc vào tháng trước.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết tàu Nimitz, trọng tải 97.000 tấn, sẽ tham gia diễn tập tìm kiếm, cứu nạn và "cơ động trên biển" quanh bán đảo Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc sẽ điều động tàu khu trục Sejong Đại đế, tàu khu trục Chungmugong Yi Sunshin lớp DDH-II tham gia cuộc tập trận.

Các tàu khu trục của hải quân hai nước sẽ tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ phát hiện tên lửa và chống tàu ngầm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục