Triều Tiên chỉ trích Tổng Thư ký LHQ đưa ra "ý kiến liều lĩnh"

Triều Tiên chỉ trích Tổng thư ký Liên hợp quốc đưa ra những "ý kiến liều lĩnh" và vào hùa với Mỹ khi ông kêu gọi phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược ở Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên chỉ trích Tổng Thư ký LHQ đưa ra "ý kiến liều lĩnh" ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: The Asian Age)

Triều Tiên ngày 10/8 đã chỉ trích Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra những "ý kiến liều lĩnh" và vào hùa với Mỹ khi ông kêu gọi phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược ở Bán đảo Triều Tiên.

Ông Guterres đã đưa ra phát biểu trên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo hôm 8/8 để thảo luận về nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa Triều Tiên ra khỏi các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Trong một tuyên bố, phái bộ Triều Tiên tại Liên hợp quốc nêu rõ Tổng Thư ký Liên hợp quốc "nên làm những gì có lợi cho tình hình hiện nay ở Bán đảo Triều Tiên hướng tới hòa bình và ổn định, chứ không chỉ bằng cách hát lại điệp khúc về trừng phạt để làm hài lòng (một) quốc gia nhất định."

["Gáo nước lạnh" dội vào nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Phái bộ này đã dùng từ "liều lĩnh" để bình luận ý kiến của ông Guterres, người đã nói rằng Triều Tiên "có thể trở thành một thành viên bình thường của cộng đồng quốc tế trong khu vực này bằng cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược."

Tuyên bố của phái bộ Triều Tiên cũng cho biết Bình Nhưỡng "lấy làm ngạc nhiên" khi nghe những phát biểu của ông Guterres "vào một thời điểm mà cả thế giới ủng hộ và hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh lịch sử Triều-Mỹ cũng như tuyên bố chung tại Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục