Triều Tiên chưa chế được tên lửa có động cơ dùng nhiên liệu rắn

Chuyên gia Mỹ John Schilling cho rằng Triều Tiên còn phải mất nhiều năm mới có thể chế tạo tên lửa tầm xa dùng động cơ nhiên liệu rắn
Triều Tiên chưa chế được tên lửa có động cơ dùng nhiên liệu rắn ảnh 1Một vụ thử tên lửa chiến thuật tại một địa điểm bí mật của Triều Tiên. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 30/3, chuyên gia Mỹ về động cơ đẩy dùng trong tên lửa và tàu vũ trụ, ông John Schilling cho rằng vụ thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mới đây của Triều Tiên đã cho thấy bước tiến mới của nước này trong lĩnh vực công nghệ tên lửa.

 

Tuy nhiên ông đánh giá còn phải mất nhiều năm Bình Nhưỡng mới có thể gắn những động cơ tiên tiến này cho tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.

Sau khi phân tích những hình ảnh chính thức của vụ thử nói trên, ông Schilling kết luận dường như đây là một động cơ có sức mạnh gấp khoảng 3 lần so với bất kỳ động cơ nhiên liệu rắn nào mà Triều Tiên từng phô diễn.

Động cơ này dự kiến được gắn ở phần trên của một tên lửa lớn hơn. Điều đó cho thấy Triều Tiên có thể vẫn đang trong giai đoạn phát triển một tên lửa 2 tầng gắn động cơ nhiên liệu rắn để thay thế cho tên lửa Rodong tầm trung.

Ông nêu rõ: "Như chúng ta biết, đến nay tên lửa đó còn chưa xuất hiện, Triều Tiên còn rất nhiều việc phải làm."

Theo ông Schilling, Triều Tiên có thể tiến hành thử một tên lửa tầm trung dùng động cơ nhiên liệu rắn sớm nhất là vào năm 2019, triển khai trên thực địa là vào năm 2020 còn việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dùng động cơ nhiên liệu rắn có khả năng vươn tới lãnh thổ nước Mỹ "vẫn còn ở rất xa trong tương lai, có thể là năm 2030 hoặc lâu hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục