Triều Tiên có khả năng phá hủy các vệ tinh do thám của Mỹ

Trang web tuyên truyền chính của Triều Tiên Uriminzokkiri cho biết vụ nổ gần đây của một tên lửa đạn đạo là chủ ý, và gọi đây là một vụ tấn công thử nghiệm nhằm vào các vệ tinh đối phương.
Triều Tiên có khả năng phá hủy các vệ tinh do thám của Mỹ ảnh 1Bản tin về vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, trang web tuyên truyền chính của Triều Tiên Uriminzokkiri ngày 6/7 cho biết vụ nổ giữa không trung gần đây của một tên lửa đạn đạo là chủ ý, và gọi đây là một vụ tấn công thử nghiệm nhằm vào các vệ tinh đối phương.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát hiện đã nổ giữa không trung sau khi bay khoảng 150km trong vụ phóng hôm 22/6.

Vài giờ sau đó, Triều Tiên đã phóng một tên lửa khác lên độ cao hơn 1.000km và bay khoảng 400km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông.

Uriminzokkiri tuyên bố rằng vụ nổ giữa không trung của tên lửa thứ nhất được thực hiện bằng một thiết bị điều khiển được lắp đặt trên tên lửa này và đây không phải là sự tình cờ.

Uriminzokkiri cũng cho hay Triều Tiên có khả năng phá hủy các vệ tinh do thám của Mỹ.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích Hàn Quốc cho rằng động thái này của Triều Tiên có thể nhằm phô trương năng lực quân sự của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục