Triều Tiên có khả năng tiến hành thử hạt nhân sau ngày 10/4

Giáo sư Kim Yong-hyon của Đại học Dongguk thì cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân trước ngày kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội nước này.
Triều Tiên có khả năng tiến hành thử hạt nhân sau ngày 10/4 ảnh 1 Phát thanh viên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đưa tin về vụ thử hạt nhân thứ 5 của nước này. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 6/4, các chuyên gia tại Hàn Quốc nhận định rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 sau ngày 10/4, sau khi đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra từ ngày 6-7/4.

Giáo sư Yang Moo-jin, Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump động chạm đến lãnh tụ tối cao cũng như thể chế Triều Tiên, thì nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong tháng này, nhất là vào dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm các sự kiện lớn như 5 năm nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành Bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên (11/4) và Chủ tịch Ủy ban quốc phòng (13/4), 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (15/4) và 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4).

Giáo sư Kim Yong-hyon của Đại học Dongguk thì cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân trước ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân nước này.

Ông nói: “Trong trường hợp kết quả hội đàm thượng đỉnh Trung-Mỹ không làm Triều Tiên hài lòng thì nhiều khả năng Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân nhằm thị uy sức mạnh và khẳng định hoàn toàn đã làm chủ công nghệ hạt nhân.”

Một quan chức của chính phủ Hàn Quốc cùng ngày cũng cho rằng: “Với kỹ thuật hiện nay, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào.”

Quan chức này cũng cảnh báo việcTriều Tiên thử hạt nhân là hành động thách thức nền an ninh và hòa bình thế giới và có thể phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc hơn của cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục