Triều Tiên có thể đã bắn 3 tên lửa tầm trung

Triều Tiên có thể đã bắn 3 tên lửa tầm trung

Hãng tin Yonhap ngày 5/7 dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết, trong số 7 quả tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng hôm 4/7 có thể có 3 tên lửa tầm trung Rodong.

Hãng tin Yonhap ngày 5/7 dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết trong số 7 quả tên lửa đạn đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng hôm 4/7 có thể có 3 tên lửa tầm trung Rodong có khả năng tấn công các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và hầu hết lãnh thổ Nhật Bản, và 4 tên lửa Scud có thể bắn trúng hầu hết các mục tiêu tại Hàn Quốc.

Quan chức trên cũng cho biết 5 trong số 7 tên lửa rơi xuống gần cùng một địa điểm tại Biển Nhật Bản và điều đó cho thấy độ chuẩn xác của các tên lửa của Triều Tiên đã được cải thiện.

Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang được điều tra và phân tích. Theo các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, hiện Bình Nhưỡng sở hữu hơn 600 tên lửa Scud và 300 tên lửa Rodong.

Phản ứng trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 5/7 ra tuyên bố nêu rõ Trung Quốc quan tâm tới tình hình hiện nay và hy vọng tất cả các bên kiềm chế, cùng duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố với nội dung tương tự.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cho rằng việc Triều Tiên thử hàng loạt tên lửa ngày 4/7 vừa qua là nhằm "thu hút sự chú ý của dư luận" trong bối cảnh Bình Nhưỡng ngày càng bị cô lập. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cùng các nước liên quan gây sức ép với Triều Tiên.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết tàu "Kang Nam 1" của Triều Tiên dự kiến sẽ trở lại vùng biển của nước này vào sáng 6/7 sau khi thay đổi hải trình.

Theo nguồn tin trên, hiện tàu "Kang Nam 1" đang ở ngoài khơi bờ biển Tây Nam của bán đảo Triều Tiên.

Tàu "Kang Nam 1" là chiếc tàu đầu tiên của Triều Tiên bị theo dõi sau khi Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng do vụ thử hạt nhân thứ hai của nước này ngày 25/5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục