Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung Rodong

Một quan chức Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên có khả năng gắn một đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung, có tầm xa tới 2000km.
Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung Rodong ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một tên lửa được phóng từ một địa điểm chưa được xác định. (Nguồn: KCNA/Reuters)

Theo Reuters, ngày 5/4, một quan chức Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên có khả năng gắn một đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung.

Quan chức giấu tên trên, vốn thạo tin về bản đánh giá của Hàn Quốc đối với chương trình hạt nhân Triều Tiên, cho hay: "Chúng tôi cho rằng họ đã thành công trong việc thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa tầm trung Rodong. Chúng tôi tin rằng họ có khả năng gắn một đầu đạn hạt nhân vào Rodong."

Quan chức nói thêm rằng không có bằng chứng trực tiếp về việc miền Bắc đã gắn thành công một đầu đạn vào tên lửa như vậy, đồng thời từ chối tiết lộ cơ sở cho đánh giá của Seoul.

Hồi tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân để gắn vào các tên lửa đạn đạo.

Tên lửa Rodong có thể phóng đầu đạn nặng 1 tấn với tầm xa tới 2.000km. Phạm vi này bao phủ toàn bộ Hàn Quốc, hầu hết lãnh thổ Nhật Bản và một phần của Nga và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục