Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa tầm xa

Hãng tin Yohap ngày 30/5 cho biết Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm xa và vụ thử có thể sẽ được thực hiện trong vòng hai tuần tới.

Hãng tin Yohap ngày 30/5 cho biết Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm xa và vụ thử có thể sẽ được thực hiện trong vòng hai tuần tới.

Theo một nguồn tin tình báo chưa được xác định, một xe chở tên lửa tầm xa đã được phát hiện tại trung tâm nghiên cứu vũ khí gần thủ đô Bình Nhưỡng. Ước tính, phải mất khoảng hai tuần trước khi Triều Tiên có thể đặt tên lửa lên bệ phóng và sẵn sàng bắn thử.

Trước đó, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/5 cũng nói rằng các bức ảnh chụp từ vệ tinh của nước này đã phát hiện các hoạt động vận chuyển gia tăng tại hai bãi phóng tên lửa ở phía Tây và phía Đông Triều Tiên, một động thái cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo nguồn tin trên, các hoạt động vận chuyển này tương tự với những động thái diễn ra trước vụ phóng ngày 5/4 của Triều Tiên. Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi sát sao các bãi phóng tên lửa của Triều Tiên và những cơ sở nhạy cảm khác.

Triều Tiên hiện đang sở hữu loại tên lửa tầm xa Taepodong có khả năng bắn tới các mục tiêu ở Alasca hay Hawaii của Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể chưa đủ khả năng để chế tạo đầu đạn cho loại tên lửa này.

Cũng theo nguồn tin của Yonhap, các tàu đánh bắt cá của Trung Quốc đang rời khỏi khu vực biên giới biển liên Triều ở Hoàng Hải. Một nguồn tin quân sự cho biết "các tàu đánh cá của Trung Quốc đang hoạt động gần Đường ranh giới phía Bắc (NLL) đã bắt đầu rời khỏi khu vực này từ ngày 28/5".

Theo nguồn tin trên, số tàu đánh bắt cá của Trung Quốc ở khu vực gần Đường ranh giới phía Bắc đã giảm hơn một nửa xuống còn khoảng 140 chiếc. Hiện giới quân sự Hàn Quốc đang tìm hiểu xem liệu động thái trên có liên quan tới kế hoạch thực hiện các hành động quân sự của Triều Tiên hay không.

Trước đó có tin nói rằng số máy bay trực thăng chiến đấu của Triều Tiên đã tăng gấp đôi tần số hoạt động gần biên giới trên bộ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 25/5.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ ngày 29/5 cho biết sau những kiểm tra sơ bộ, Mỹ chưa thể xác định được liệu có phải ngày 25/5 Triều Tiên đã kích nổ một thiết bị hạt nhân hay không.

Theo quan chức này, các chuyên gia Mỹ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào có thể xác định một thiết bị hạt nhân đã phát nổ. Hiện Mỹ đang tiến hành thêm các cuộc kiểm tra và kết quả sẽ có thể được biết trong một vài ngày tới.

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) có trụ sở ở Viên (Áo) cho rằng việc khẳng định vụ nổ ngày 25/5 của Bình Nhưỡng là một vụ thử hạt nhân cần phải đợi những bằng chứng xác thực và kết quả sớm nhất chỉ có thể được công bố vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục