Sẽ phóng vệ tinh vào 2015

Triều Tiên có thể sẽ lại phóng vệ tinh vào năm 2015

Triều Tiên có thể một lần nữa thử nghiệm phóng vệ tinh vào năm 2015, do đã đạt thành công nhất định trong khâu nghiên cứu thiết kế-chế tạo.

Ngày 14/9, trang web của Viện Mỹ-Hàn Quốc thuộc Đại học Tổng hợp Johns Hopkins 38 North cho biết Triều Tiên có thể một lần nữa thử nghiệm phóng vệ tinh vào năm 2015, do đã đạt thành công nhất định trong khâu nghiên cứu thiết kế-chế tạo.

 

Tác giả bài viết nhận định: "Cho đến nay, những cuộc phóng tên lửa hay vệ tinh (của Triều Tiên) còn khá hiếm hoi, khoảng ba lần trong vòng 14 năm, và chưa cuộc nào thành công. Theo quy luật khoảng cách thời gian giữa các lần phóng, vụ thử nghiệm tiếp theo có thể được thực hiện vào năm 2015."

 

"Tuy nhiên, tính đến tuyên bố của chính giới Triều Tiên về dự định phóng vệ tinh nhiều hơn và thực tế là hiện tại nước này sở hữu hai bãi thử tên lửa – sân bay vũ trụ Tonkhe (còn gọi là Musudan) và thao trường phía Tây Sokhei (tên gọi khác là Tonchkhan), hoàn toàn có khả năng Bình Nhưỡng sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ trong tương lai."

 

Theo tác giả, hiện khó đoán trước vụ phóng thử lần tới có thành công hay không.

 

Trang web cũng tiết lộ rằng Triều Tiên đang chế tạo tên lửa mới, có kích thước vượt trội so với những tên lửa từng biết trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục