Triều Tiên có thể thử hạt nhân và tên lửa trong tháng này

Triều Tiên có thể dỡ bỏ lệnh đình chỉ mà nước này tự áp đặt đối với các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân vào cuối tháng này khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vẫn bế tắc.ọng,"
Triều Tiên có thể thử hạt nhân và tên lửa trong tháng này ảnh 1Ông Jeong Se-hyun, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Cố vấn Thống nhất quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc. (Nguồn: scmp)

Yonhap đưa tin, ông Jeong Se-hyun, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Cố vấn Thống nhất quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, ngày 11/12 cho rằng Triều Tiên có thể dỡ bỏ lệnh đình chỉ mà nước này tự áp đặt đối với các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân vào cuối tháng này khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vẫn bế tắc.

Ông Jeong, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng Triều Tiên có thể hủy bỏ những quyết định đó hoặc sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cho rằng nước này không thể duy trì cam kết của mình nữa vì tình hình không hề được cải thiện."

[Đồn đoán gia tăng liên quan hoạt động ở bãi thử tên lửa của Triều Tiên]

Ông Jeong đưa ra nhận xét trên trong bối cảnh có đồn đoán rằng Triều Tiên có thể chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sau khi tiến hành một thử nghiệm "rất quan trọng" hồi cuối tuần qua tại bãi phóng vệ tinh.

Triều Tiên đã tuyên bố quyết định đình chỉ các vụ thử hạt nhân và ICBM trong cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 4/2018 khi nước này bắt đầu chính sách ngoại giao một cách nghiêm túc với Mỹ để hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đổi lấy các nhượng bộ chính trị và kinh tế.

Triều Tiên thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc họp đảng quan trọng vào cuối tháng này để thảo luận "các vấn đề quan trọng," làm dấy lên suy đoán rằng Bình Nhưỡng sắp đưa ra thay đổi lớn về chính sách khi mà thời hạn vào cuối năm nay để Washington đưa ra một đề xuất mới "có thể chấp nhận được" đang cận kề./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục