Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa mới vào tháng Chín năm nay

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh chuẩn bị cho tên lửa đạn đạo có kích thước lớn hơn các tên lửa trước đây của Triều Tiên, có khả năng trở lại Trái đất, sẽ được phóng vào tháng 9/2018.
Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa mới vào tháng Chín năm nay ảnh 1Một vụ thử nghiệm phóng tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Aahi.com đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh chuẩn bị cho một tên lửa đạn đạo có kích thước lớn hơn các tên lửa trước đây của Triều Tiên, có khả năng trở lại Trái Đất, nhiều khả năng sẽ được phóng vào tháng 9/2018.

Một người Triều Tiên bỏ trốn am hiểu về chương trình phát triển tên lửa của nước này cho hay, ông Kim Jong-un đưa ra chỉ thị trên tại hội nghị về công nghiệp quốc phòng tại Bình Nhưỡng vào ngày 11 và 12/12/2017, với sự tham gia của các quan chức cấp cao trong các lĩnh vực khoa học và đạn dược.

[Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân và tên lửa]

Kế hoạch trên dường như là công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa vào ngày 9/9/2018, đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập đất nước Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, tên lửa mới này, sẽ có tên là Unha-4, là một phiên bản cỡ lớn hơn của Unha-3 là loại tên lửa có tổng chiều dài 30m và được phóng vào tháng 12/2012 và tháng 2/2016.

Unha-3 là phiên bản cải tiến của Taepodong-2, loại tên lửa đạn đạo 3 tầng tầm xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục