Triều Tiên công bố hình ảnh phóng ICBM từ bệ phóng di động

Triều Tiên công bố hình ảnh bắn tên lửa đạn đạo từ bệ phóng di động

Đoạn video được chiếu trong một buổi hòa nhạc cho thấy một ICBM, được cho là Hwasong-15, đang được phóng từ một bệ phóng tên lửa di động (TEL).
Triều Tiên công bố hình ảnh bắn tên lửa đạn đạo từ bệ phóng di động ảnh 1(Nguồn: mk.co.kr)

Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã công bố một đoạn video về thứ dường như là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng ra từ một bệ phóng tên lửa di động (TEL).

Đoạn video được chiếu trong một buổi hòa nhạc dành cho những người tham gia cuộc hội thảo của các chỉ huy quân sự vào tháng trước, cho thấy một ICBM, được cho là Hwasong-15, đang được phóng từ TEL.

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đã chiếu đoạn video này trong khi tường thuật về buổi hòa nhạc vào ngày 31/7.

[Triều Tiên có thể có tới 242 vũ khí hạt nhân vào năm 2027]

Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng đoạn video này có thể là ngụy tạo, vì Triều Tiên đã phóng thử ICBM Hwasong-15 một lần duy nhất vào tháng 11/2017.

Khi đó, tên lửa được bắn đi từ bệ phóng cố định dưới mặt đất. Theo giới quan sát, một thử nghiệm bổ sung sẽ không thể không thu thút sự chú ý.

Vào tháng 11/2019, cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên được cho là không có khả năng phóng ICBM từ TEL.

Các tên lửa bắn từ TEL gây ra mối đe dọa lớn hơn vì chúng có thể di chuyển theo lộ trình tự do và khó bị phát hiện hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục